Xét xử vụ án bác sỹ trưởng bệnh viện Charité Berlin làm chết 2 bệnh nhân; 14 tuổi bị tuyên án 14 tháng tù vì tội hiếp dâm  

Xét xử vụ án bác sỹ trưởng bệnh viện Charité Berlin làm chết 2 bệnh nhân

Hôm thứ 6 tuần qua, Tòa án Landgericht Berlin đã tuyên phạt bác sỹ trưởng Bệnh viện Tim Charité 56 tuổi phạm tội gây chết người Totschlag. Bị cáo sử dụng thuốc an thần propofol quá liều làm hai bệnh nhân điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt thiệt mạng.

Phán quyết

Theo án quyết, vào năm 2021 và 2022, bị cáo là chuyên gia nội khoa đã gây chết 2 bệnh nhân, 1 nam và 1 nữ (cả hai đều 73 tuổi) trong phòng chăm sóc đặc biệt về tim, do dùng thuốc an thần quá liều.

Án phạt của tòa nằm dưới mức cáo trạng của Viện Công tố. Viện Công tố đề xuất mức án chung thân cho bị cáo với cáo buộc phạm tội giết người (tức gây chết người có chủ đích) trong hai trường hợp. Ngoài ra, công tố viên Martin Knispel đòi cấm bị cáo hành nghề suốt đời.

Phán quyết hiện đang trong thời gian kháng án. Luật sư bào chữa, trong bản biện hộ, đề nghị tha bổng. Theo luật sư, hành vi của thân chủ không phải là nguyên nhân gây ra cái chết của hai người bị bệnh nặng. Cả hai bệnh nhân đều đang trong giai đoạn hấp hối, điều trị cấp cứu.

Bị thôi việc từ tháng 08.2022

Bác sĩ bác bỏ các cáo buộc trong phiên tòa. Ông giải thích cho cả hai bệnh nhân uống thuốc an thần để giảm bớt phiền não. Nhưng số lượng không cao như đề cập trong cáo trạng. Ông khẳng định rằng ông đã không làm chết bệnh nhân. Ông chỉ tự trách mình vì đã không ghi lại liều lượng sử dụng thuốc an thần propofol để bác bỏ trong trường hợp bị buộc tội.

Vị bác sĩ trưởng này đã bị bệnh viện Charité cho thôi việc vào tháng 08.2022. Ông bị bắt tạm giam vào tháng 05.2023. Cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác và tổ chức điều tra.

Đồng bị cáo trong vụ án là một nữ y tá 39 tuổi với cáo buộc đã giúp đỡ và tiếp tay cho tội gây chết người của bác sỹ trưởng. Tòa án đã ngừng các thủ tục tố tụng sau quá trình xét xử kéo dài bốn tháng, với khoản tiền phạt 1500 euro.

14 tuổi bị tuyên án 14 tháng tù vị tội hiếp dâm

Hôm thứ Hai, một thiếu niên 14 tuổi đã bị Tòa án khu vực Landesgericht Klagenfurt kết án 14 tháng tù tại vì tội hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, và cưỡng bức. Nạn nhân là bé gái11 tuổi, cũng như thủ phạm đều là người Ukraine di tản sang Đức.

Theo cáo trạng, nam thiếu niên 14 tuổi đã trói bé gái và cưỡng hiếp. Tài liệu lưu trữ có hình ảnh và video làm cơ sở cho tòa kết án. Sau khi gây án, bị cáo đã đe dọa nạn nhân, nếu tiết lộ bất cứ điều gì, sẽ phải tính đến hậu quả thảm khốc. Đó là lý do tại sao hành vi phạm tội của bị cáo bao gồm cả cưỡng bức.

Luật sư bào chữa của bị cáo nói khi bắt đầu phiên tòa: Tội phạm không che đậy. Thân chủ của tôi đã thú nhận đầy đủ. Bé không phải là một kẻ phạm tội bạo lực trưởng thành, mà mới đến tuổi 14, chỉ một thời gian ngắn trước khi phạm tội. Sau khi gây án, cậu bé đã bị giam giữ trong năm tuần, ngoài trải nghiệm đau thương khi chạy trốn khỏi Ukraine. Cậu bé 14 tuổi đã không thể đến trường trong ba tháng, vì cậu không chấp nhận đi học do những gì đã xảy ra và các thủ tục tố tụng hình sự.

Ngoài việc bị phạt tù, bị cáo phải trả 1.000 euro tiền bồi thường thiệt hại và trả chi phí tố tụng. Cậu bé 14 tuổi chấp nhận phán quyết. Công tố viên vì vậy từ bỏ quyền kháng cáo. Do đó, phán quyết có hiệu lực, thẩm phán tuyên bố.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang